Hải Phòng bỏ lệnh cấm đỗ ôtô tại các tuyến phố trung tâm

Phố Nguyễn Đức Cảnh thực hiện cấm đỗ ôtô từ ngày 20/12 và các phương tiện chỉ được phép dừng xe. Ảnh: Giang Chinh.
Phố Nguyễn Đức Cảnh thực hiện cấm đỗ ôtô từ ngày 20/12 và các phương tiện chỉ được phép dừng xe. Ảnh: Giang Chinh.
Tiếp nhận ý kiến của người dân, Hải Phòng điều chỉnh quy định cấm đỗ xe tại các tuyến phố thuộc dải trung tâm.

Ngày 18/12, ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng cho biết, UBND thành phố vừa quy định lại việc đỗ, dừng xe ôtô tại các tuyến phố chạy dọc dải vườn hoa trung tâm.

Theo đó, các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung sẽ được kẻ vạch sơn bên lề làm điểm trông xe ôtô; riêng phố Nguyễn Đức Cảnh do tập trung nhiều trường học, nhà hàng, khách sạn... nên sẽ cấm ôtô đỗ, phương tiện chỉ được phép dừng tại vị trí sát mép đường theo chiều từ ngã tư Cầu Đất về ngã tư Đập Tam Kỳ.

Trước đó ngày 15/12, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản số 4215 về việc đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc tại khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố. Theo đó, toàn bộ các tuyến phố Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung, Trần Hưng Đạo và các đường ngang giữa các đường này cấm các các loại ôtô đỗ, dù tại các điểm vạch sơn cho phép do Sở Giao thông Vận tải cho phép. Các vạch sơn phải xoá trước ngày 21/12.

Thành phố giao UBND các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng cưỡng chế các cá nhân, tổ chức trông giữ xe trái phép trên các tuyến đường kể trên. Công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Quy định nêu trên bị nhiều người dân phản ứng vì ảnh hưởng đến việc đi lại, kinh doanh của họ, vì vậy thành phố đã xem xét, điều chỉnh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".