Hải Phòng chi 269 tỉ đồng mua ấm chén: Tiền thuế của dân, phải cân nhắc

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
TPO - Mặc dù việc chi tiền mua ấm chén thuộc thẩm quyền của địa phương, song Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, Hải Phòng cần rà soát, cân nhắc việc này, vì đây cũng là tiền thuế của người dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Hải Phòng dự kiến chi 269 tỉ đồng mua ấm chén tặng người dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dư luận rất quan tâm đến câu chuyện này và hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau, có ý kiến nói nên tính toán và cũng có ý kiến đồng tình.

Theo ông Dũng, theo luật Ngân sách nhà nước thì thẩm quyền thuộc về TP. Hải Phòng. Trên cơ sở Luật Ngân sách nhà nước và các luật liên quan, Hải Phòng nên rà soát, vì đây là tiền thuế của dân, phải làm đúng luật, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều việc cần làm. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho biết, đây mới chỉ là dự kiến và Hải Phòng chưa chi khoản tiền này.

Vừa qua, tại kỳ họp HĐND thành phố Hải Phòng bất thường ngày 28/2, Hải Phòng có một quyết định gây tranh cãi khi quyết chi 269 tỉ đồng để mua tặng mỗi hộ dân 1 bộ ấm chén, 1 lá cờ nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Lý giải về việc này, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng khẳng định, quyết định này đã được thảo luận, bàn bạc rất kỹ, không hề lãng phí. Số tiền 269 tỉ đồng rất lớn nhưng được dành cho hơn 600.000 hộ dân, chia ra thì gần 500.000 đồng/hộ. Dự kiến, mỗi bộ ấm chén có giá khoảng 400.000 đồng, mỗi lá cờ Tổ quốc có giá 20.000 đồng.

Về việc này, Bộ Tài chính cho rằng, việc tặng quà kỷ niệm tại các bộ, ngành và địa phương thì luật hiện hành đã có quy định. Theo Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống được thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Kinh phí tổ chức được cân đối bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của địa phương theo luật Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.