Hai tướng Hồ Sĩ Tiến và Nguyễn Anh Tuấn nghỉ hưu

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (trái) và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.
TPO - Ngày 3/1, Bộ Công an đã có quyết định nghỉ hưu cho Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.

Được biết, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công an có ý kiến đề nghị công tác đến ngày 3/1, chờ bổ nhiệm cục trưởng mới.

Trước khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được biết đến với việc phá án nhanh, đặc biệt là các vụ trọng án, đương đầu với nhiều tội phạm nguy hiểm.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến quê ở Nghệ An và tốt nghiệp Học viện An ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn quê Đan Phượng, Hà Nội, có hơn 40 năm công tác trong ngành, trong đó có 20 năm công tác tại Cục C47.

Một trong những vụ án mà 2 vị tướng được dư luận biết đến là việc bắt 2 tử tù trốn trại giam T16, Bộ Công an và phá thành công nhiều vụ trọng án khác.

MỚI - NÓNG