Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM

Hàng rong "xuống phố" trong buổi chiều tối ngày 24/12
Hàng rong "xuống phố" trong buổi chiều tối ngày 24/12
TPO - Tối 24/12, tại khu vực trung tâm quận 1, hàng rong tràn xuống đường buôn bán khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe trên nhiều tuyến đường.

Cụ thể, trên các tuyến đường xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ như đường Tôn Thất Hiệp, Hồ Tùng Mậu, Lê Duẩn, Hàm Nghi, Cách Mạng Tháng 8 đều có tình trạng kẹt xe cục bộ.

Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 1 Người bán hàng rong tràn xuống đường đón khách...

Trên đường Nguyễn Huệ (Q.1), những chiếc xe máy bán nước, cá viên chiên, bắp nướng... la liệt từ vỉa hè xuống dưới lòng đường.

Người bán, người mua tấp nập khiến con đường, vốn không có chỗ lưu thông vì quá đông người đi chơi Noel, trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng.

Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 2 ...hoặc "đi động" đến tận nơi để bán hàng
Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 3

Hàng rong "tấn công" đường phố

Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 4
 
Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 5
Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 6

Nhiều điểm gửi xe cũng tranh thủ tăng giá

Hàng rong bủa vây tối Noel gây kẹt xe nhiều tuyến phố ở TPHCM ảnh 7

Tình trạng quá tại ở bãi giữ xe, nhiều người chờ hơn 30 phút vẫn chưa thể tìm được chỗ gửi

Trong không khí tưng bừng mùa Noel với những ánh đèn rực rỡ trải dài trên những con đường, phía trước các cửa hàng, trung tâm thương mại..., hình ảnh các quang gánh, xe đẩy, xe máy bán hàng rong la liệt dưới lòng đường khiến thành phố trở nên thiếu văn minh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.