Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên

TPO - Chiều tối ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Kim Jong Un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 3.
Đúng theo lịch trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 1-2/3, ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chiều tối ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Kim Jong Un tại Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Như Ý).

Chiều tối ngày 1/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ông Kim Jong Un tại Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng).

(Ảnh: Như Ý)(Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)
Lãnh đạo hai nước Việt Nam và Triều Tiên bắt tay nhau (Ảnh: Như Ý).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh:  Hoàng Mạnh Thắng).

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao đổi ngắn với Chủ tịch Triều Tiên (Ảnh: Như Ý)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Chủ tịch Triều Tiên, Kim Jong Un (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên ảnh 5 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Chủ tịch Triều Tiên, Kim Jong Un (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)
Hình ảnh của ông Kim Jong Un khi thăm Văn phòng Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Như Ý)

Hình ảnh của ông Kim Jong Un khi thăm Văn phòng Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.