Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An

TPO - Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu.

Đến dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo tỉnh và các đại biểu khách mời.

Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Những ý kiến quý báu ấy, không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, thay đổi quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh mà làm sáng tỏ thêm phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đột phá vươn lên của tỉnh trong thời kỳ mới.

Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 2 Bí thư Tỉnh ủy Long An  Phạm Văn Rạnh

Theo Bí thư tỉnh Long An, thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa rất quan trọng, đưa Long An vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thành viên năng động, tích cực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời cổ vũ, động viên mạnh mẽ sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới.

Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 3 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng hoa chức mừng Đại hội.
Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 4

Đoàn Chủ tịch trong phiên khai mạc Đại hội ngày 14/10.

Tại Đại hội, ông Phạm Văn Rạnh cho biết, vừa phải tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vừa phải kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đủ tiêu chuẩn, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 5 Đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội còn có nhiệm vụ lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trí tuệ để bầu vào Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hình ảnh lãnh đạo Trung ương dự khai mạc Đại hội Đảng bộ Long An ảnh 6 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo trung ương và tỉnh Long An.

"Toàn thể Đảng bộ và Nhân dân Long An đã và đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào Đại hội. Tôi tin tưởng rằng với tư cách là những đại biểu ưu tú - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc để Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp”, Bí thư tỉnh Long An nói.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành từ ngày 13/10 đến ngày 16/10 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển".

Tổng số đại biểu dự Đại hội là 350 đại biểu. Trong đó 302 đại biểu là đại biểu được bầu từ Đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh và 48 đại biểu đương nhiên. 

Về phương án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ đảm bảo và có số dư từ 15% trở lên.

Số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là 53 người (giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020). Dự kiến Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu 52 người, khuyết 1 người sẽ bổ sung sau. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X giới thiệu 60 người để Đại hội bầu 52 người vào Ban chấp hành (có số dôi dư là 15,4%). 

Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) là 15 người. Dự kiến Hội nghị Ban Chấp hành khóa XI lần thứ nhất bầu 13 người, khuyết 2 người sẽ bổ sung sau Đại hội để đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

MỚI - NÓNG