Hình thành một vùng áp thấp trên Biển Đông

Vùng thấp gây ra mưa dông và gió giật mạnh ở vùng biển giữa và nam Biển Đông cũng như vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Ảnh minh họa.
Vùng thấp gây ra mưa dông và gió giật mạnh ở vùng biển giữa và nam Biển Đông cũng như vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Ảnh minh họa.
TPO - Một vùng áp thấp vừa được hình thành vào sáng sớm nay trên vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gây mưa dông và gió giật mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 1 giờ sáng nay, vùng áp thấp ở vị trí khoảng 9,5-10,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh.

Khu vực phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang theo dõi và tiếp tục cập nhật thông tin về vùng áp thấp này.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.