Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Tú
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Tú
TPO - Chiều tối 18/9, tại cảng Đá Bạc thuộc thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến 2 tàu cá và 1 xuồng bị thiệt hại nặng nề. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn trong quá trình đấu điện.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Kho Ba Ngòi thuộc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 vừa kết thúc diễn tập thì nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tàu cá ở khu vực cảng Ba Ngòi.

Ngay lập tức, lực lượng tham gia cuộc diễn tập đã nhanh chóng cơ động tới hiện trường vụ cháy để tiến hành chữa cháy cùng các lực lượng khác.  

Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng ảnh 1 Cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chữa cháy cho các tàu

Thông tin ban đầu, tàu cá KH-91764 TS do ông Trần Văn Thanh (SN 1970, trú Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa) đang neo đậu ở cảng Đá Bạc bị bốc cháy, sau đó ít phút cháy lan sang tàu và xuồng bên cạnh. Do gió lớn và điều kiện chữa cháy trên biển gặp nhiều khó khăn nên đến hơn 21 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do một số người trên tàu cá đấu điện để câu mực nhưng bất cẩn gây chập cháy. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 14 tỷ đồng.    

Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng ảnh 2 Chỉ huy các lực lượng trao đổi phương án chữa cháy tại hiện trường

 Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 18/9, tại Kho Ba Ngòi thuộc Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội phối hợp các lực lượng chức năng của thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) và Sư đoàn Phòng không 377 tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tình huống giả định trong diễn tập là cháy xe stec khi nhận xăng tại giàn cấp phát, có thể cháy lan toàn bộ giàn cấp phát và lan rộng ra các khu vực khác.

Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng ảnh 3 Ảnh: Thanh Tú
Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng ảnh 4 Đại tá Lê Xuân Thắng, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội chỉ huy lực lượng chữa cháy của Quân đội tham gia dập lửa trên các tàu cá ở cảng Đá Bạc, tối 18/9
Hỏa hoạn bao trùm 3 tàu, xuồng ở Cam Ranh, thiệt hại ban đầu 14 tỷ đồng ảnh 5 Ảnh: Thanh Tú
MỚI - NÓNG