Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh

TPO - Người dân huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) hoảng loạn, tháo chạy khi nghe tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2.
Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh ảnh 1

Khoảng 10h sáng nay, nhiều người dân huyện Bắc Trà My hoảng loạn kéo nhau tháo chạy vì nghe tin  vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2.

Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh ảnh 2

Người chạy lên núi, người chạy về UBND huyện Bắc Trà My...

Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh ảnh 3

Người già, trẻ nhỏ nháo nhác

Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh ảnh 4

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định, thông tin vỡ đập thủy điện chỉ là tin đồn thất thiệt.

Hoảng loạn tháo chạy lên núi vì tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh ảnh 5

Ngay sau đó Đài phát thanh huyện Bắc Trà My phát thông báo để bà con yên tâm trở về nhà.

"Thủy điện Sông Tranh an toàn, vận hành bình thường"

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, tham gia đoàn công tác của Trung ương vào các tỉnh miền Trung thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; đôn đốc, chỉ đạo chính quyền địa phương ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, khẳng định: "Thông tin đập Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố là hoàn toàn thất thiệt. Hiện đập Thủy điện Sông Tranh vẫn an toàn, vận hành bình thường".

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định toàn bộ các công trình thủy điện thuộc EVN thuộc lưu sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đảm bảo an toàn (bao gồm các thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4). "Bà con nhân dân tránh nghe những tin đồn thất thiệt dẫn đến ảnh hưởng đến cuộc sống", đại diện EVN nói.

Phạm Tuyên

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.