'Hội thánh Đức Chúa Trời' xuất hiện tại Quảng Nam

TPO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện một đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời tại khu vực TP Tam Kỳ (Quảng Nam)

Ngày 11/5, Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ người dân gia nhập “Hội thánh Đức Chúa Trời” (còn gọi là “Đức Chúa Trời Cha”, “Đức Chúa Trời Mẹ”) tại khu vực TP Tam Kỳ.

'Hội thánh Đức Chúa Trời' xuất hiện tại Quảng Nam ảnh 1 Chai nước "máu của cha", con dấu và tài liệu liên quan được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh C. A

Theo đó, tối ngày 8 và sáng 9/5, qua kiểm tra hành chính tại một phòng trọ trên địa bàn phường An Sơn (TP Tam Kỳ), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hà Văn Hoài (SN 1998, trú xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện truyền bá, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”.

Tại nơi ở của Hoài, lực lượng chức năng thu giữ 1 chai nước có màu đỏ (còn gọi là Máu của Cha), một con dấu của “Hội thánh Đức Chúa Trời”, 57 quyển sách, 21 quyển vở, 95 tờ tài liệu bao gồm các bài hát, bài viết, bài giảng về kinh thánh nhằm lôi kéo người dân tham gia.

Đối tượng Hoài khai ngoài mình ra còn có 2 thanh niên khác là Phan Đức Thịnh (1994, trú xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và Khiếu  Đăng Hiếu (1999, trú Ba Vì, Hà Nội) vào Tam Kỳ “hoạt động” từ đầu năm 2018 đến nay.

Vụ việc đang được Công an Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.