Hôm nay, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt đầu thăm Việt Nam

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - Un
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - Un
TP - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc gặp thượng đỉnh của Chủ tịch Triều Tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump từ 27-28/2. 

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950.

Về chính trị: Hai bên duy trì giao lưu nhân sự ở các cấp, các ngành. Năm 2008, hai bên đã thiết lập cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao, cuộc họp gần đây nhất được tổ chức tháng 7/2012 tại Bình Nhưỡng. 

Quan hệ thương mại hai bên còn ở mức khiêm tốn, năm 2011 đạt 10 triệu USD, năm 2012 đạt 15 triệu USD, năm 2013 ước đạt khoảng 5 triệu.

Về văn hoá - giáo dục, trong những năm 1960 và 1970, Triều Tiên đã giúp đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam. Hàng năm, Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.