Hơn 2000 nhà khởi nghiệp quy tụ tại SURF 2018

SURF 2018 dự kiến thu hút sự tham gia của 2000 nhà khởi nghiệp. Ảnh: NVCC
SURF 2018 dự kiến thu hút sự tham gia của 2000 nhà khởi nghiệp. Ảnh: NVCC
TPO - Diễn ra trong 1 tuần, Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp Quốc tế Đà Nẵng – SURF 2018 dự kiến sẽ đón tiếp 2.000 nhà khởi nghiệp ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới.

Chiều 28/5, diễn ra họp báo giới thiệu sự kiện Hội nghị và Triển lãm Khởi nghiệp Quốc tế Đà Nẵng – SURF 2018. Sự kiện sẽ khai mạc vào ngày 29/6 và kéo dài 1 tuần tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Đây là sự kiện thường niên về khởi nghiệp do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng (DSC).

Hơn 2000 nhà khởi nghiệp quy tụ tại SURF 2018 ảnh 1 Anh Phạm Đức Nam Trung, Phó GĐ DNES, cho biết, cuộc thi năm nay sẽ tổ chức kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương với các hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế nổi bật và thành công như Israel, Canada, Singapore, Ireland, Phần Lan... Ảnh: Giang Thanh

Thông điệp của SURF 2018 đó là #linkthewaves (Kết nối những con sóng) với mong muốn tạo ra những sự kết nối cho các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp, từ đó mở ra những cơ hội hấp dẫn cho các startup Việt.

Dự kiến, SURF 2018 sẽ có sự tham gia của hơn 60 dự án khởi nghiệp cùng 70 gian hàng triển lãm các sản phẩm – dịch vụ đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 30 diễn giả danh tiếng là các chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế và hơn 300 lập trình viên hàng đầu khu vực.

Hơn 2000 nhà khởi nghiệp quy tụ tại SURF 2018 ảnh 2  Ông Doron Lebovich, Phó đại sứ Israel tại Việt Nam, chia sẻ: "Trong 2 năm các chuyên gia Israel làm việc với DNES và chính quyền Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy Đà Nẵng có đầy đủ các điều kiện để chúng tôi chuyển giao kiến thức, chia sẻ các kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiêp". Tại SURF 2018, người tham dự có thể chiêm ngưỡng những thành tựu khởi nghiệp của Israel được tái hiện trong không gian thực tế ảo VR, AR. Ảnh: Giang Thanh 

Theo chia sẻ của anh Phạm Đức Nam Trung, Phó GĐ DNES, SURF 2018 sẽ là cơ hội để các startup tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực, hợp tác kinh doanh, quảng bá sản phẩm, tiếp cận với khách hàng, học hỏi từ các chuyên gia...

“Chủ đề chung của SURF 2018 đó là Vốn của khởi nghiệp. Các hoạt động triển lãm, hội nghị, hội thảo... đều xoay quanh 5 loại vốn quan trọng nhất, đó là vốn tài chính, vốn nhân sự, vốn xã hội, vốn bản địa và vốn công nghệ”, anh Trung nói thêm.

Hơn 2000 nhà khởi nghiệp quy tụ tại SURF 2018 ảnh 3 Chị Nguyễn Thị Vân Anh (bên phải), Sáng lập startup y tế Homecares, cho biết, tham gia SURF năm ngoái mang đến cho startup của chị cơ hội gọi vốn đầu tư thiên thần từ một nhà đầu tư Singapore. Ảnh: Giang Thanh

Ngoài ra, cuộc thi thuyết trình về khởi nghiệp SURF Pitching Competition 2018 cũng là cơ hội để các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp chiến thắng giải thưởng lớn 100 triệu đồng và kết nối cùng các hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực.

Hơn 2000 nhà khởi nghiệp quy tụ tại SURF 2018 ảnh 4 BTC giải đáp thắc mắc về sự kiện SURF 2018. Ảnh: Giang Thanh

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra từ 30/5 đến 15/6. 6 đội xuất sắc nhất sẽ được giành suất vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 29/6. Các đội lọt vào chung kết sẽ được tham gia 2 tuần huấn luyện với các chuyên gia của DNES.

Đặc biệt, lần đầu tiên, triển lãm thành tựu về đổi mới sáng tạo Israel sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Israel sẽ được diễn ra tại SURF 2018.

MỚI - NÓNG