Quảng Nam

Hơn 50 tấn cá diêu hồng chết nổi trắng hồ sau một đêm

TPO - Chiều 27/11, UBND xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tại đập Trà Cân (thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Ông Trần Châu (50 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) đứng như trời trồng khi chứng kiến hơn chục tấn cá do gia đình nuôi bị chết nổi xếp lớp ở đập Trà Cân. Theo ông Châu, số lượng cá chết trong 6 lồng nuôi của ông khoảng 12 tấn, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Đây là vụ cá ông đầu tư định xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán nhưng giờ trắng tay.

“Rạng sáng nay tôi thức dậy thì phát hiện cá chết nổi xếp lớp, không kịp trở tay. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào đấy, giờ không biết làm sao” – ông Châu bần thần.

Hơn 50 tấn cá diêu hồng chết nổi trắng hồ sau một đêm ảnh 1

Cá diêu hồng trong hồ nuôi của người dân chết nổi xếp lớp

Hơn 50 tấn cá diêu hồng chết nổi trắng hồ sau một đêm ảnh 2

Chỉ sau 1 đêm, hơn 50 tấn cá chết không rõ nguyên nhân khiến người nuôi điêu đứng

Ông Nguyễn Chí Tài (56 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cho biết, hơn 4 tháng trước, ông thả 6 tạ cá giống diêu hồng nuôi lồng bè tại đập Trà Cân. Thế nhưng, khi chỉ còn 2 tháng nữa xuất bán Tết thì cá bỗng chết hàng loạt. Ông Tài phát hiện cá chết từ chiều ngày 26/11, tuy nhiên số lượng ít. Đến 3 giờ sáng hôm nay, ông hốt hoảng khi phát hiện cá chết nổi xếp lớp trên mặt hồ dù trước đó ông đã cho nổ máy sục khí ô-xy vào hồ song vẫn không thể cứu vãn. Tổng cộng 20 lồng, số lượng cá chết khoảng hơn 40 tấn, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Ông Tài nhận định cá chết hàng loạt có thể do ngạt khí mê tan. “Do lớp bùn, rác bẩn tồn đọng lâu ngày, gặp thời tiết năm nay mưa ít đã sản sinh ra lượng lớn khí mê-tan trong hồ làm cá chết. Tuy nhiên đó chỉ là đoán định, người dân chúng tôi vẫn đang chờ cơ quan chức năng có câu trả lời ” – ông Tài nói.

Theo bà Nguyễn Thị Trà My – Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp sau khi nhận tin báo của người dân, trưa 27/11, chính quyền xã đã cử cán bộ đến hiện trường để kiểm tra, ghi nhận tình hình. Đồng thời báo cáo gửi lên Phòng Nông nghiệp huyện để có hướng xử lý tiếp theo.

MỚI - NÓNG