Huyện nghèo xây tượng đài 14 tỷ đồng: Phù hợp, đúng chủ trương?

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành 
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Thành 
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Quảng Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo lại toàn bộ quy trình thủ tục việc xây tượng đài chiến thắng Khâm Đức 14 tỷ đồng từ ngân sách, theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, việc xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức thuộc thẩm quyền của huyện. Đây không phải là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia do đó không lấy ý kiến của Bộ VH-TT&DL và tỉnh. 

“Tượng đài này trước đây đã xây dựng nay xuống cấp nên địa phương tiến hành tu bổ, không phải xây mới mà là thay đổi chất liệu. Do lâu ngày, lớp xi măng hư hỏng, xuống cấp không còn phù hợp với không gian địa chỉ đỏ giáo dục yêu nước nên nhiều bà con nhân dân, cô bác lão thành thăm lại chiến trường xưa đề nghị tu sửa lại để đón tiếp nhiều đoàn hơn; đồng thời mở rộng không gian cùng với làng văn hóa Bhnong, điểm du lịch hồ Mùa Thu và tượng đài chiến thắng Khâm Đức tạo thành quần thể tham quan, tạo địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và phát triển du lịch địa phương”, ông Hồng thông tin.

Đề cập câu hỏi của PV về việc huyện nghèo Phước Sơn đầu tư 14 tỷ đồng để xây dựng tượng đài với mục đích phát triển du lịch, liệu có khả quan, khả năng phát huy hiệu quả khai thác du lịch có tương xứng với số tiền đầu tư lớn, ông Hồng nói: “Tôi không đánh giá việc đầu tư xây dựng tượng đài tiền nhiều hay ít. Tuy nhiên, những công trình có ý nghĩa kết hợp nhiều mục đích vừa giáo dục truyền thống yêu nước, địa chỉ đỏ, kết hợp với danh lam thắng cảnh, những tiềm năng khác của địa phương để phát triển một quần thể du lịch về nguồn, du lịch trải nghiệm, du lịch miền núi là phù hợp. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của tỉnh hiện nay đang thúc đẩy phát triển mạnh du lịch ở phía Tây và Nam của tỉnh nên cũng cần những sản phẩm như vậy”. 

Ngoài Phước Sơn, một số huyện khác cũng xây dựng tượng đài, di tích cấp địa phương cùng mục đích này, như tượng đài chiến thắng Kỳ Lộc (huyện Núi Thành), di tích chiến thắng Thượng Đức (huyện Đại Lộc). Riêng tượng đài chiến thắng Núi Thành, Khu di tích Nước Oa (huyện Bắc Trà My) là di tích cấp quốc gia hiện đang phát huy được những giá trị lịch sử truyền thống, tạo nên những tour du lịch thu hút du khách. Còn với tượng đài chiến thắng Khâm Đức là di tích cấp địa phương.

Trước đây, mục đích ý nghĩa là tạo địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước nhưng hiện nay kết hợp thêm nhiều yếu tố, tiềm năng địa phương, khu vực để xây dựng những sản phẩm du lịch phục vụ nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Ông Hồng cho rằng, tượng đài chiến thắng Khâm Đức có nhiều điểm thuận lợi như vị trí ngay trên đường Hồ Chí Minh, kết hợp các điểm du lịch như hồ Mùa Thu, làng văn hóa dân tộc Bhnong tạo thành quần thể nên có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, tượng đài chiến thắng Khâm Đức (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) có dự toán hơn 14 tỷ đồng, đang được huyện Phước Sơn đầu tư xây dựng. Đáng nói, Phước Sơn là huyện nghèo nằm trong nhóm 1 (gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh) đang hưởng chính sách 30a của Chính phủ. Theo lãnh đạo huyện, việc xây dựng tượng đài nhằm mục đích giáo dục truyền thống, mục tiêu của huyện muốn làm nơi đây thành một quần thể “để phát triển du lịch, thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương”!

Việc huyện nghèo như Phước Sơn đầu tư xây dựng tượng đài hoành tráng, khiến dư luận xôn xao. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Sở VH-TT & DL Quảng Nam nắm thông tin và báo cáo tỉnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.