Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam

2 bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long
2 bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay, 20/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nam xác nhận, 2 công dân vừa từ Canada về nước, cách ly tập trung tại tỉnh Hà Nam đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, cả 2 đều được cách ly đặc biệt từ sớm và các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân CoVID-19 này đều âm tính.

Theo kết quả xét nghiệm của CDC tỉnh Hà Nam, hai bệnh nhân COVID-19 vừa được xác định mắc bệnh ở tỉnh này nằm trong số 80 công dân vừa từ Canada nhập cảnh về nước tối 16/11 và được cách ly tại Trung đoàn 151 tại tỉnh Hà Nam.

"Bệnh nhân gồm một người là nam (24 tuổi, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh), một trường hợp là nữ (49 tuổi, nhà ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Đây là 2 bệnh nhân thứ 1031 và 1032 ở Việt Nam mắc COVID-19. Sau khi xét nghiệm dương tính, cả 2 đã được đưa đến điều trị ở Khu cách ly đặc biệt, thuộc Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam", vị đại diện CDC Hà Nam thông tin.

Cũng theo CDC Hà Nam, nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng từ 2 bệnh nhân này là rất thấp vì ngay khi tiếp nhận các công dân từ Canada về Hà Nam vào tối 16/11, 2 bệnh nhân trên đã bị phát hiện có các biểu hiện nghi nhiễm nên đã được cách ly đặc biệt.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với 2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam ảnh 1

2 bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nam thuộc số 8o công dân vừa từ Canada về nước tối 16/11 - Ảnh: Hoàng Long

Các công dân ở chung phòng với 2 bệnh nhân trên từ lúc trở về Trung đoàn 151 cũng được khuyến cáo không ra khỏi phòng và thực hiện triệt để các biện pháp cách ly theo dõi phòng chống dịch COVID-19.

Kết quả xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cũng đến chiều nay (20/11), bác sỹ Lê Tự Vượng, Trưởng Khoa Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nơi 2 bệnh nhân COVID-19 điều trị cho biết, khi vào viện, hai bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe 2 bệnh nhân tiến triển khả quan và đang được điều trị tích cực.

MỚI - NÓNG