Kết quả xét nghiệm nữ sinh Thanh Hoá liên quan bênh nhân mắc COVID-19

TPO - Nữ sinh Thanh Hoá liên quan tới bệnh nhân mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Ngày 30/1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết đã huy động lực lượng truy vết các trường hợp liên quan đến F1 đi trên xe khách từ Quảng Ninh về Thanh Hóa.

Trước đó, chiều 29/1, UBND huyện Thiệu Hóa nhận được thông tin tại thôn Dân Ái, Thiệu Hóa có 1 người là NTT từ Hà Nội về, liên quan đến bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 và cơ quan chức năng đã tới gia đình T nắm tình hình.

Theo trình báo của T (19 tuổi), ngày 19/1 T dự thi tiếng Anh tại phòng thi 205 (Viện Việt Nhật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).

Đến sáng 28/1, T nhận được thông báo tại phòng thi có một người đến từ Quảng Ninh được xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Chiều 29/1, T bắt xe khách Ngọc Sơn về quê lúc 14 giờ 30. Khoảng 18 giờ cùng ngày thì xuống xe tại Quốc lộ 47C thuộc xã Thọ Phú (Triệu Sơn, Thanh Hóa) và được bố là ông NXB đón về nhà. Về nhà, T. không tiếp xúc với ai, tự cách ly trên tầng 2.

Suốt quá trình đi trên xe, T. đeo khẩu trang, ngồi cùng hàng ghế với bạn cùng phòng trọ là LTH (19 tuổi) ngụ thôn Dân Quý (Thiệu Chính, Thiệu Hóa) hiện đang là một sinh viên tại Hà Nội.

 Ngay sau đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Thiệu Hóa cũng đến nhà H. để xác minh các thông tin liên quan. Theo đó, H. được xác định xuống xe tại Quốc lộ 47C (Thọ Vực, Triệu Sơn) và được em trai đón về nhà lúc 18 giờ cùng ngày.

 H. khai báo về nhà có tiếp xúc gần với bà nội (88 tuổi), bố mẹ, em trai và 5 người cùng ở thôn Dân Quý (xã Thiệu Chính).

 Theo Ban chỉ đạo thì 2 người và ông NXB (bố T) đã được đưa tới cách ly tại khu cách ly tập trung vào tối 29/1.

Chín trường hợp tiếp xúc hai người trên cũng được cho cách ly tại nhà, đồng thời lực lượng cũng tổ chức phun tiêu độc, khử trùng nhà hai địa điểm.

 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thọ Xuân đã thực hiện truy vết các trường hợp đi trên xe khách Ngọc Sơn với trường hợp F1 là T. Hiện đã xác định được 39 người chung xe Ngọc Sơn với H. và T, truy vết được 25 người và yêu cầu cách ly tại nhà.

Theo ông Lương Ngọc Trương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, T có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

MỚI - NÓNG