Khai mạc ‘Ngày hội na’ lớn nhất miền Bắc

Màn hát múa chào mừng Khai hội .Ảnh: Duy Chiến
Màn hát múa chào mừng Khai hội .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Ngày hội na’ lần thứ 3 năm 2019 khai mạc vào tối nay 11/8 tại Trung tâm giới thiệu nông sản huyện Chi Lăng. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.

“Ngày hội na” bao gồm chuỗi hoạt động: Hội thi “Nhà nông đua tài”, thăm quan, trải nghiệm vùng sản xuất na, Thi hát Sli, Lảy cỏ, Chấm gian trưng bày nông sản đẹp, đặc sắc trên địa bàn Chi Lăng.

Ban tổ chức lễ hội đã tôn vinh 27 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất chăm sóc và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp riêng có của địa phương. Đồng thời công bố và trao Bằng nhãn hiệu tập thể sản phẩm Ngựa bạch Hữu Kiên và rau bò khai Chi Lăng.

Khai mạc ‘Ngày hội na’ lớn nhất miền Bắc ảnh 1

Từng bừng ngày hội. Ảnh: Duy Chiến

Khai mạc ‘Ngày hội na’ lớn nhất miền Bắc ảnh 2 Trong khuôn khổ Ngày hội na, Hội thi "Nhà nông đua tài" diễn ra sối nổi. Ảnh: Duy Chiến
Khai mạc ‘Ngày hội na’ lớn nhất miền Bắc ảnh 3 Các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong sản xuất, tiêu thụ na được tôn vinh tại Ngày hội na 2019. Ảnh: Duy Chiến
Khai mạc ‘Ngày hội na’ lớn nhất miền Bắc ảnh 4 Thi Lảy cỏ- một trò chơi dân gian phổ biến ở Chi Lăng. Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.