Khẩu trang y tế tăng giá, cháy hàng

Giá khẩu trang tăng mạnh. Ảnh: Long Vân
Giá khẩu trang tăng mạnh. Ảnh: Long Vân
TP - Giá khẩu trang y tế tại nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội đang “nhảy múa”, một số nơi hiệu thuốc “cháy hàng”.

Theo ghi nhận của PV tại nhiều điểm công cộng ở Hà Nội, như bến xe, siêu thị, bệnh viện, nhiều người dân đeo khẩu trang để chủ động phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona. 

Ghi nhận của phóng viên ngày 29/1, nhiều hiệu thuốc lớn quanh các bệnh viện lớn tấp nập người mua khẩu trang. Tại hiệu thuốc trước cổng Bệnh viện Bưu điện (phường Định Công, quận Hoàng Mai), một hộp khẩu trang 4 lớp (20 chiếc) có giá bán 50.000 đồng.

Tại khu vực đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai, khi hỏi 3 hiệu thuốc lớn thì có đến hai hiệu thuốc đã hết hàng. Hiệu thuốc còn lại có khẩu trang 3M được bán với giá 50.000 đồng/chiếc (trước đó, loại này chỉ bán với giá 12.000 - 15.000 đồng/chiếc). 

Trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm), lượng người mua khẩu trang tăng đột biến. Đặc biệt, tại đây, du khách Trung Quốc tấp nập mua khẩu trang. Các các thùng khẩu trang y tế được bày lên vỉa hè để quảng cáo. Thậm chí, nhân viên hiệu thuốc in tờ rơi có chữ Trung Quốc, dán lên các thùng khẩu trang y tế để khách dễ dàng chọn lựa.

Ở đây, một hộp khẩu trang y tế loại 50 chiếc, màu xanh được đóng gói từng chiếc có giá bán 200.000 đồng. Ghi nhận của phóng viên, mỗi du khách Trung Quốc đều mua từ 5 - 10 hộp. Chỉ trong vòng 15 phút, hàng trăm hộp đã được bán ra, thậm chí có du khách muốn mua hết, nhưng nhân viên ở đây lắc đầu vì hết hàng.

Ngày 30/1, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã có văn bản gửi các các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh do virus corona.

Theo đó, Sở đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ đủ thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế, nước rửa tay có chứa cồn để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ.

Các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.