Khỉ xuống núi phá vườn nho, tấn công người ở Ninh Thuận

Khỉ kéo xuống núi phá hoại hoa màu. (Ảnh: TTXVN)
Khỉ kéo xuống núi phá hoại hoa màu. (Ảnh: TTXVN)
Một đàn khỉ khoảng 7 con ở Ninh Thuận thường xuyên xuống núi để phá vườn nho, bắt gia cầm và tấn công người dân khi bị xua đuổi.

Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân trồng nho tại thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) lo lắng vì sự xuất hiện của một đàn khỉ mặt đỏ, đuôi dài khoảng 7 con.

Chúng thường kéo đến các nhà vườn sát núi vào khoảng thời gian người dân nghỉ ngơi để ăn nho, đậu phộng, trộm trứng gà, bắt gia cầm. Thậm chí, khi bị xua đuổi, chúng còn tấn công cả người. 

Theo các hộ dân, đàn khỉ này tỏ ra rất hung dữ. Ngoài việc ngang nhiên bắt gia cầm và ăn trứng, chúng còn vào những vườn nho đang chín để bứt cây, hái quả ăn gây thiệt hại cho người trồng nho.

Được biết, cơ quan chức năng tại đây đã cử cán bộ tới khảo sát thực tế, đồng thời kêu gọi người dân chụp ảnh đàn khỉ để xác định chính xác loài nhóm, tên khoa học của đàn khỉ này để có hướng xử lý theo quy định của Nhà nước về quản lý động vật rừng.

Trước mắt, vì chưa có biện pháp xử lý nào khác nên cơ quan chức năng địa phương chỉ khuyến cáo các hộ dân tại đây dùng các biện pháp xua đuổi như sử dụng kẻng, vật phát ra tiếng to khi thấy đàn khỉ kéo xuống.

Tuy nhiên, giải pháp này dường như vẫn không đạt hiệu quả khi đàn khỉ vẫn tiếp tục kéo xuống để phá hoại hoa màu.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.