Khôi phục chuỗi hồ nhân tạo ở Đà Lạt

Một phần hồ Than Thở bị bồi lắng, khô cạn
Một phần hồ Than Thở bị bồi lắng, khô cạn
TP - Ngày 20-7, lãnh đạo TP Đà Lạt, Lâm Đồng, cho biết, từ nay đến 2015 sẽ triển khai nâng cấp khôi phục hàng loạt hồ nước rộng lớn như Mê Linh, Vạn Kiếp, Than Thở, Quảng Thắng… để ngăn chặn tình trạng khí hậu nóng lên ở miền đất vốn trong lành, mát mẻ như Đà Lạt.
Một phần hồ Than Thở bị bồi lắng, khô cạn
Một phần hồ Than Thở bị bồi lắng, khô cạn.

Trong thế kỷ trước, các KTS nổi tiếng người Pháp như Hébrard, Lagisquet… đã đề xuất quy hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt xung quanh chuỗi hồ nhân tạo. Từ đó, gần 10 hồ nước qui mô lớn đã được xây dựng tại Đà Lạt và vùng phụ cận với tổng diện tích lưu vực lên tới 100 km², diện tích mặt nước hơn 750 ha và tổng dung tích hồ hơn 18 triệu m³ nước.

Tuy nhiên, do quá trình bồi lắng tự nhiên, nạn lấn chiếm đất hồ cùng với tốc độ đô thị hóa quá nhanh trong bối cảnh việc quy hoạch xây dựng bị buông lỏng, hàng loạt hồ nước bị biến dạng, thu hẹp diện tích.

MỚI - NÓNG