Khởi tố vụ án liên quan chùm ca bệnh phức tạp ở Hải Dương

Ảnh: Một khu vực phong tỏa tại TP Hải Dương
Ảnh: Một khu vực phong tỏa tại TP Hải Dương
TPO - Tối 22/2, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy ra tại số nhà 15 phố Trần Sùng Dĩnh (khu dân cư số 14, phường Hải Tân) theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, ngày 15/2, Công an TP Hải Dương nhận được thông tin về bà N.T.Th. (52 tuổi, trú phường Hải Tân) mắc COVID-19.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng ghi nhận tiếp 3 bệnh nhân liên quan đến yếu tố dịch tễ của bà N.TTh gồm chồng, con, người giúp việc. Đây là chùm ca bệnh lây nhiễm phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch của thành phố cũng như của tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình truy vết, nữ bệnh nhân không thành thật khai báo cũng như thực hiện các biện pháp chống dịch nên việc xác định nguồn lây rất khó khăn. Khu vực này bị phong tỏa, cách ly y tế đã gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 16/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 40 ca dương tính SARS-CoV-2.

 Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện có một chùm gồm bốn ca bệnh trong cùng một gia đình thông qua giám sát sốt, ho cộng đồng liên quan đến bệnh nhân N.T.Th (SN 1969, ở phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Lực lượng chức năng khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 liên quan. Trong đó, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp V.C.L (con gái bà N.T.Th) và toàn thể gia đình bên nội bà N.T.Th; lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng khu dân cư trên phố Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân.

Trường hợp, chị V.C.L dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khu dân cư xóm Tiền Phong, phường Quang Trung, TP Hải Dương, nơi gia đình bên nội bệnh nhân ở.

CDC Hải Dương cũng lấy mẫu xét nghiệm F1 và cộng động khu dân cư thôn Tiên Động, xã Hồng Phong (Thanh Miện, Hải Dương), nơi ở của chị N.T.C (giúp việc gia đình bà N.T.Th).

Đồng thời, lấy mẫu toàn bộ cán bộ, nhân viên của Sở NN&PTNT, nơi chồng bệnh nhân N.T.Th làm việc.

Ngoài ra, ban quản lý chợ, nhân viên bảo vệ, nhân viên trông xe, các hộ kinh doanh khu chợ Hải Tân; huấn luyện viên, học viên cùng lớ, lễ tân của câu lạc bộ Yoga và những người bạn của bệnh nhân trên phố Ngô Quyền cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG