Không bắn pháo hoa ở Mũi Né vào giao thừa Tết Nguyên Đán

Không bắn pháo hoa ở Mũi Né vào giao thừa Tết Nguyên Đán
Bình Thuận sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm vào giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, với nguồn kinh phí từ xã hội hoá. Tuy nhiên, Mũi Né không nằm trong danh sách được tổ chức.

Ngày 13/1, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn đồng ý tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, UBND TP Phan Thiết chủ trì bắn pháo hoa tại điểm cầu Lê Hồng Phong; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức điểm trên đường Võ Văn Kiệt; UBND huyện Tuy Phong phụ trách điểm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (thị trấn Phan Rí Cửa); UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức điểm bắn pháo hoa tại Trường tiểu học Lâm Hòa (thị trấn Ma Lâm) và UBND thị xã La Gi phụ trách điểm tại Nhà thiếu nhi thị xã.

Thời gian bắn pháo hoa vào lúc 0h ngày 16/2 (nhằm mùng 1/1 năm Mậu Tuất) với thời lượng không quá 15 phút. Nguồn kinh phí do các cơ quan chủ trì vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận thông báo Công ty TNHH Hóa chất 21 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) cân đối, cung cấp đủ nhu cầu về số lượng pháo hoa cho các địa phương. Sau đó tiếp nhận và bàn giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG