Không để nhà dị dạng bên đường mới mở

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra hiện trường dự án
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra hiện trường dự án
TP - Sáng 5/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra tại 5 dự án giao thông cấp bách. Ông Huệ lưu ý, đảm bảo được tiến độ nhưng các dự án cũng phải đồng bộ về kết nối giao thông, hạ tầng đô thị; không để xảy ra tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo bên các tuyến đường mới mở hiện đại.

Đầu tiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội đến kiểm tra dự án mở rộng và hoàn thiện đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long. Tại công trường trước công viên Hòa Bình, ông Huệ nói rằng, tuyến đường vừa mang tính chất đường ngoại giao vừa giảm ùn tắc giao thông khu vực phía Tây thành phố nên việc hoàn thành đồng bộ cả 2 dự án (đường trên cao và đường bên dưới) có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông yêu cầu dự án đảm bảo tiến độ hoàn thành đồng bộ vào dịp 10/10 (kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội). Theo ông Huệ, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang làm cho tất cả các lĩnh vực của thành phố và cả nước bị ảnh hưởng, các dự án được sử dụng nguồn đầu tư công, không bị ảnh hưởng bởi nguồn vốn đầu tư thì nên tranh thủ, tận dụng nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Với thực tế dự án Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đang thuận lợi, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đại diện Bộ GTVT có mặt tại hiện trường xem xét, phối hợp với nhau thực hiện tiếp dự án hầm đường bộ tại nút giao tuyến đường với Hoàng Quốc Việt từ nguồn vốn kết dư còn lại, nhằm hạn chế xung đột giao thông.

Khi quan sát sang 2 bên cánh gà dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - khu vực đang thi công vỉa hè và một số nhà dân hai bên ven đường đang hoàn thiện, ông Huệ yêu cầu đường đẹp nhưng cũng phải đẹp ở cả hai bên hành lang, tuyến phố.

Cụ thể, vỉa hè phải được quan tâm xây dựng đồng bộ, cầu và đường phải kết nối thuận lợi với các tuyến, nhánh đường xung quanh. Với các nhà dân đang xây dựng, ông Huệ nêu rõ, cần phải có sự quan tâm, giám sát của chính quyền địa phương để kiến trúc hai bên đường được thực hiện theo quy hoạch, đồng thời ngăn chặn kịp thời tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo và tránh dị dạng cho đô thị…      

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.