Khu tái định cư dang dở, dân gặp khó

Người dân dỡ nhà, di chuyển về nơi ở cũ
Người dân dỡ nhà, di chuyển về nơi ở cũ
TP - Hơn 4 năm qua, gần 100 người dân địa phương chuyển đến khu tái định cư (TĐC) bản Lở, xã Nam Động, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) phải sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đường đi lại hiểm trở. Nhiều hộ dân không chịu nổi cảnh khó khăn đã chuyển nhà về nơi ở cũ.

Khu TĐC này được triển khai theo tinh thần Quyết định số 193 của Chính phủ về hỗ trợ người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống chuyển đến nơi ở an toàn từ năm 2010. Sau khi có mặt bằng năm 2011, có 17 hộ chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, do xây dựng dang dở, thiếu nước sinh hoạt, giao thông không thuận tiện, một số hộ đã dời nhà khỏi khu TĐC bản Lở, trở về nơi ở cũ.

Bà Phạm Thị Hinh (55 tuổi, ở khu TĐC bản Lở) cho biết, hơn 4 năm qua, người dân ở khu TĐC bản Lở phải sống khốn khó vì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Vào mùa mưa có nước trời, còn mùa khô thì phải đi vào mó nước trong núi cách xa gần 3km để lấy từng can nước về để nấu ăn, uống. Con đường đi lên khu TĐC nhiều dốc cao, gấp khúc, người già, trẻ nhỏ mỗi lần lên xuống đau sụm đầu gối. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với huyện, tỉnh tại các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri về việc xây dựng công trình nước sinh hoạt, đường giao thông lên khu TĐC bản Lở, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp trên giải quyết.  

MỚI - NÓNG