Kiểm lâm vẫn giữ 1 cây “khủng”

TP - Ngày 11/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế), cho biết, 1 trong 3 cây “khủng” bị CSGT tỉnh này chặn phạt về hành vi quá khổ, quá tải khi tham gia giao thông, sau đó bị tạm giữ, vẫn chưa được giao trả cho chủ cây Kiều Văn Chương (Hà Nội) như 2 cổ thụ “khủng” trước đó. 

Nhân viên kiểm lâm TT-Huế tiếp tục trực giữ cây còn lại này. Theo ông Thuận, lực lượng kiểm lâm vẫn chưa rút khỏi bãi tập kết cây “khủng” nằm ven đường tránh Huế, thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy), mà tiếp tục canh giữ 24/24 giờ với cây “khủng”. Việc trực giữ cây này là do Chi cục Kiểm lâm TT-Huế chờ đợi hồ sơ xác minh của Kiểm lâm Đắk Lắk.

Trao đổi với PV trước đó, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cho biết, nếu cây còn lại này có hồ sơ khai thác không hợp lệ thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

MỚI - NÓNG