Kiên Giang: 13 trường hợp nhập cảnh nghi nhiễm COVID – 19

TPO - 13 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam (qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) nghi nhiễm SARS-CoV-2. Hiện, những người này đang được cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều tối 27/2, trao đổi với PV, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, 13 trường hợp đang cách ly ở Hà Tiên cho kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 chưa rõ ràng.

Tất cả các trường hợp này đều là những trường hợp nhập cảnh hợp pháp từ Campuchia về nước và được chủ động đưa đi cách ly theo quy định ngay từ khi nhập cảnh.

Theo quy trình, khi cách ly, những người nhập cảnh đều được lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc và theo dõi sức khoẻ theo quy định y tế.

“Qua xét nghiệm lần đầu có 13 trường hợp xét nghiệm cho chỉ số bất thường và chỉ mới nghi ngờ thôi. Hôm nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lại, khả năng đến tối nay hoặc ngày mai sẽ kết quả”, ông Phúc nói.

Theo ngành y tế tỉnh, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các nước giáp biên nên những ngày gần đây, lượng người Việt Nam nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tăng cao. Theo báo cáo, ngày 24 - 26/2 đã có hơn 150 người nhập cảnh từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Trong số này có 13 trường hợp cho kết quả chưa rõ ràng nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.