Kinh hãi phát hiện người chết treo cổ trong rừng tràm ở Quảng Bình

Khu vực rừng tràm nơi người dân phát hiện thi thể.
Khu vực rừng tràm nơi người dân phát hiện thi thể.
TPO - Trong lúc đi chăn bò tại khu vực rừng tràm xã Lộc Ninh, người dân kinh hãi phát hiện một nam thanh niên chết treo cổ. Khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Cội – Chủ tịch xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: Sau khi người dân địa phương phát hiện thi thể phân hủy trong rừng tràm, đã có một số người từ tỉnh Thừa Thiên - Huế ra nhận. Tuy nhiên địa phương hiện vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm từ cơ quan chức năng.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 20/2, một người dân ở thôn 6, xã Lộc Ninh trong lúc đi chăn bò tại khu vực rừng tràm gần nhà, đã phát hiện một nam thanh niên chết treo cổ trên cây tràm. Vào thời điểm tìm thấy, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Trên người nạn nhân mặc áo màu đen, quần lửng màu nâu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nhiệm tử thi.

Với tình trạng thi thể phân hủy,  một điều tra viên phỏng đoán nạn nhân có thể đã tử vong trước đó khoảng 1 tháng. Tử thi sau đó được xã Lộc Ninh chôn cất theo phong tục của địa phương.

MỚI - NÓNG