Lái xe đường dài chở gần 50 kg tôm hùm đất nhập lậu Trung Quốc

Lực lượng chức năng địa phương đang xử lý số tôm hùm đỏ vừa bị bắt giữ .Ảnh: TL
Lực lượng chức năng địa phương đang xử lý số tôm hùm đỏ vừa bị bắt giữ .Ảnh: TL
TPO - Là lái xe đường dài tuyến Lạng Sơn- Hà Nội- Hưng Yên, ông Hiệp được một người lạ mặt chở ba thùng xốp có dán kín thuê chở về tỉnh miền xuôi, bên trong có số lượng lớn tôm hùm đất.

Vào khoảng 14h ngày 25/5, tại Km16, quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn- Hà Nội, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-135.04 do lái xe Đoàn Đại Hiệp (SN 1982), trú tại xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên điều khiển, trên xe chở ba thùng xốp, bên trong chứa 49kg tôm hùm đất.

Bước đầu ông Hiệp khai đã được một người không rõ tên, tuổi thuê chở ba thùng xốp kể trên tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) về khu vực tỉnh Bắc Ninh với tiền công là 100 nghìn đồng/thùng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.