Lạng Sơn lập 7 chốt kiểm dịch y tế đường bộ

Sáng 3/4, những người sử dụng phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên đường vào nội địa tỉnh Lạng Sơn đều được kiểm tra y tế .Ảnh: Duy Chiến
Sáng 3/4, những người sử dụng phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên đường vào nội địa tỉnh Lạng Sơn đều được kiểm tra y tế .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Bắt đầu từ sáng sớm nay (ngày 3/4), các chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 đã đồng loạt được triển khai tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, các tổ, chốt kiểm dịch được bố trí tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Lạng Sơn bằng đường bộ thuộc các quốc lộ: 1A, 1B, 4A, 4B tại các xã: Minh Sơn, Hồ Sơn (huyện Hữu Lũng), thị trấn Đồng Mỏ, xã Mai Sao (huyện Chi Lăng), Vũ Lễ (Bắc Sơn), Chí Minh (huyện Tràng Định) xã Bắc Lãng (huyện Đình Lập).

Lạng Sơn lập 7 chốt kiểm dịch y tế đường bộ ảnh 1 Lực lượng CSGT tham gia điều tiết, dừng các phương tiện vào khu vực huyện Chi Lăng để thực hiện các công việc kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Duy Chiến
Lạng Sơn lập 7 chốt kiểm dịch y tế đường bộ ảnh 2

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lực lượng Công an, Bộ đội, Y tế, Thanh niên... nỗ lực làm việc tại 7 chốt kiểm tra y tế trên tuyến đường bộ vào nội địa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Các lực lượng chức năng làm việc tại đây gồm: Y tế, Công an, Quân đội, dân quân và một số lực lượng liên quan. Các chốt kiểm dịch sẽ hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ), đến khi có quyết định của UBND tỉnh về chấm dứt hoạt động.

Nhiệm vụ chính của các chốt kiểm dịch là kiểm tra, kiểm soát đối với người và tất cả các phương tiện giao thông đường bộ vào tỉnh; kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID – 19 trên các phương tiện giao thông vào tỉnh.

Khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tại các chốt sẽ báo cáo UBND cấp huyện để đưa các trường hợp này vào các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, sàng lọc, cách ly theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.