Lật sà lan ở ngã ba sông, bé gái 6 tuổi mất tích

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.
TPO - Tránh ghe khác đang lưu thông đã khiến cho một sà lan bị nghiêng rồi lật úp. Hậu quả, làm 5 người trên phương tiện rơi xuống sông. Trong đó, bé gái 6 tuổi hiện đang mất tích.

Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên sông Cổ Chiên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 6/8, sà lan mang BKS TV – 4732 do anh Phạm Văn Thắng (33 tuổi, ngụ xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, có tải trọng trên 450 tấn đang chở gạch và 5 người gồm: Vợ, chồng anh Thắng, hai con nhỏ cùng một thuyền trưởng lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ thành phố Vĩnh Long về huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long).

Khi di chuyển đến thủy phận xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long (ngay ngã ba sông Cổ Chiên và sông Mang Thít) thì bất ngờ tránh một ghe khác nên anh Thắng điều khiển phương tiện sang một bên nên sà lan bị nghiêng, rồi lật úp khiến cả người lẫn phương tiện chìm dần xuống sông.

Lật sà lan ở ngã ba sông, bé gái 6 tuổi mất tích ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều động 22 cán bộ, chiến sĩ 1 xe, 1 ca nô chuyên dụng cùng tiến hành cứu nạn, cứu hộ và trục vớt.

Sau đó, 4 thành viên đi trên sà lan đã được cứu kịp thời. Chỉ riêng, bé P.T.N.H (6 tuổi, con gái anh Thắng) hiện đã mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bé H. và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.