Lật xe khách trên quốc lộ 26, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Sáng 16/7, cơ quan chức năng địa phương tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị thương và tìm kiếm những người gặp nạn trên chuyển xe khách bị tai nạn vào rạng sáng nay. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày xe khách giường nằm biển số 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt (do tài xế Trương Hoàng Giang, SN 1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) – TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Lật xe khách trên quốc lộ 26, nhiều người thương vong ảnh 1Chiếc xe khách bị lật hư hỏng nặng

Khi đến địa điểm gần khu du lịch Kô-tam (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), thì bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Lật xe khách trên quốc lộ 26, nhiều người thương vong ảnh 2Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, có 1 hành khách bị đứt lìa cánh tay, 1 hành khách bị chấn thương nặng ở vùng đầu.

Ông Phạm Em (chồng bà Chánh) kể, thời điểm xảy ra tai nạn, phần lớn hành khách đang ngủ thì chiếc xe chao đảo, liên tiếp xảy ra tiếng động mạnh mạnh rồi lật nghiêng bên đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Lực lượng CSGT, cứu hộ cứu nạn cũng nhanh chóng được điều đến hiện trường để cẩu xe khách lên đưa nạn nhân tử vong ra ngoài để làm thủ tục cho người nhà đưa về lo hậu sự.

Theo lịch trình, khi xe khách đến đoạn xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột trên đường Hồ Chí Minh thì rẽ theo một đường nhánh để thông sang quốc lộ 26 bỏ hàng.

Đến địa điểm nêu trên, xe bỗng dưng mất lái và lao sang bên trái đường gây tai nạn.  Trên xe lúc này có hơn 40 hành khách bị đánh thức bất ngờ, nhiều người hoảng loạn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.