Lịch trình di chuyển rất phức tạp của các ca mắc COVID-19 mới được công bố

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Quảng Nam
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Quảng Nam
TPO - Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam sáng nay đều là người trong một gia đình. Các BN có lịch trình di chuyển liên tục, tiếp xúc nhiều người   

Sáng 14/8, Sở Y tế Quảng Nam thông tin  về lịch trình di chuyển của 3 bệnh nhân mắc COVID-19. Cụ thể:

Bệnh nhân 909, là nữ công nhân, SN 1982, ở tổ 5, thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên

Bệnh nhân sống cùng gia đình gồm: mẹ chồng (là BN 722), ba chồng N.T (SN 1941, BN 911), con N.T.S (SN 2014, BN 910), chồng N.V.T (SN 1981), chị chồng N.T.N (SN 1975), con trai N.Q.D (SN 2009).

Bệnh nhân là công nhân Công ty May Hòa Thọ, huyện Duy Xuyên, thường đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

Trưa ngày 26/7, BN về nhà mẹ đẻ là bà H.T.B tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên.

Ngày 27/7, sau khi đi mua đồ sáng cho gia đình đã đến Công ty may Hòa Thọ làm việc

Ngày 28/7, sau khi đi làm về, BN đến Trung tâm Y tế Duy Xuyên khám phụ khoa.

Ngày 29/7, BN tiếp tục đi làm tại Công ty May Hòa Thọ Duy Xuyên;

Ngày 30/7, BN đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Tại chợ, BN có tiếp xúc với chị X. (bán rau), chị H. (bán thịt), chị N. (bán xôi), ông T. (bán tạp hóa);

Ngày 1/8, BN tiếp tục đến công ty làm việc và và có đi chợ tại thôn Trung Đông.

Ngày 2/8 - 7/8, BN cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai.

Ngày 8/8, BN được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường THPT Hồ Nghinh.

Ngày 10/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1;

21h15 ngày 13/8, BN được xe cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên đưa lên khu cách ly y tế tại trung tâm này. 

Hiện tại, tình trạng BN bình thường. 

Bệnh nhân 910, là học sinh nam, SN 2014, ở tổ 5, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

Bệnh nhân sống cùng gia đình có bà nội là BN 722, ông nội N.T (SN 1941, BN 911), mẹ N.T.H (SN 1982, BN 909), ba N.V.T (SN 1981), cô N.T.N (SN 1975), anh trai N.Q.D (SN 2009).

Trong thời gian này ở nhà, BN chơi trong xóm với bạn L.Đ.P (SN 2011), L.H.T.U (SN 2011), L.H.H.S. Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 3/8 - 7/8, sau khi bà nội là BN 722 được đưa đi cách ly tập trung ngày, BN cách ly tại nhà.

Ngày 8/8, BN  được đưa vào khu cách ly tập trung trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Đến ngày 10/8 BN lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

Đến 21h15 ngày 13/8, BN được đưa đi cách ly lại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Hiện, tình trạng BN bình thường.

Bệnh nhân 911, là nam, SN 1941, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên;

Ngày 20/7 đến 2/8, BN ở nhà cùng với vợ là BN 722, con dâu là BN 909, cháu nội là BN 910, con trai N.V.T (SN 1981), con gái N.T.N (SN1975), cháu nội N.Q.D (SN 2009). Ngoài ra, BN có đi làm ngoài đồng và không tiếp xúc với ai.

Từ ngày 3/8 đến 7/8, sau khi vợ là BN 722 được đưa đi cách ly tập trung, BN cách ly tại nhà và không đi đâu.

Ngày 8/8, BN cách ly tập trung tại khu cách ly trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Đến ngày 10/8, BN lấy mẫu xét nghiệm lần 1.

13/8, BN được đưa đi cách ly lại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Hiện, tình trạng BN bình thường.

Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2,  Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Nam đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly. Đồng thời ngành chức năng cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định. (Hoài Văn)

F1 của ba ca mắc COVID-19 thành F0, lịch trình di chuyển dày đặc

Bệnh nhân 904 nhiễm COVID-19 tại Quảng Trị là F1 của BN750, 833, 861 với lịch trình di chuyển khá phức tạp, trong đó có đến Bộ phận một cửa UBND phường Đông Giang (TP. Đông Hà).

Theo đó, BN904 là nữ, 36 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, (TP. Đông Hà). Vào tối 27/7, người này bị suy nhược cơ thể nên được đưa vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Sau đó, chuyển lên Khoa Nội Tổng hợp, tại Phòng 605, tầng 6, khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong thời gian ở đây, BN750 và BN861 có đến thăm BN904.

Đến 15h30’ ngày 31/7, BN904 được xuất viện và trở về nhà bằng taxi (không nhớ rõ hãng taxi). Từ 31/7 - 2/8, BN904 chỉ ở nhà và thường xuyên được BN833 ghé thăm.

Chiều 2/8, BN904 có đến tiệm gội đầu tại đường Nguyễn Trãi (Tp. Đông Hà), đối diện quán karaoke Táo Đỏ. Ngày 4/8, BN904 cùng BN833 ra làm việc tại Shop Queen (số 165 Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh), trên đường về có ghé quán cháo cá Ngọc (Dốc Miếu, huyện Gio Linh). Tại thời điểm, trời mưa nên quán không có khách.

Vào lúc 15h30’ - 16h ngày 6/8, người này tiếp tục cùng BN833 đến Bộ phận một cửa của UBND phường Đông Giang (Tp.Đông Hà). Sau đó, đến tiệm đồng hồ Nhật Long, gần Trường Tiểu học Hàm Nghi (TP. Đông Hà).

18h ngày 6/8, BN904 đến làm việc tại nhà có địa chỉ số 24/5a Đặng Tất (khu phố 4, phường 1, Tp. Đông Hà). Vào 21h cùng ngày, thì được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế Tp. Đông Hà. (Thuận Phương)

 Phác đồ điều trị COVID-19 được chỉnh sửa 6 lần, bổ sung thêm nhiều nghiên cứu và thực tiễn

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, phác đồ điều trị COVID-19 từ giai đoạn 1 đến nay đã được chỉnh sửa 6 lần, bổ sung rất nhiều các công trình nghiên cứu khoa học, bổ sung rất nhiều thực tiễn. Tuy nhiên phác đồ chỉ là khung điều trị.

Đối với mỗi bệnh nhân COVID-19 thì bên cạnh hội chẩn của các chuyên gia hồi sức tại chỗ thì còn có hội chẩn quốc gia trực tuyến giữa các đơn vị điều trị COVID-19 và tổ chuyên môn tiểu ban điều trị để có thể tận dụng kinh nghiệm của tất cả các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành đã tham gia các cuộc hội chẩn đó. Đối với mỗi trường hợp đều được coi là những cá thể để có những quyết định điều trị phù hợp với những cá thể đó.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, kinh nghiệm lớn nhất mà chúng ta rút ra là không thể để tình trạng COVID-19 diễn ra trong những cộng đồng yếu thế như các bệnh nhân nặng đang được điều trị tại các bệnh viện, những người cao tuổi, các bệnh nhân bị những bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, suy thận.

Đây là điểm dễ phát tán COVID-19 đồng thời nó làm tăng gánh nặng cho việc điều trị cho bệnh nhân lẫn cho ngành y tế.

Thứ hai, việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cần phải được phát hiện sớm, theo dõi và có những biện pháp xử lý càng nhanh càng tốt để hạn chế sự lan rộng của virus SARS-CoV-2 trong cơ thể bệnh nhân, cũng như hạn chế những biến chứng do các bệnh lý nền hoặc do COVID-19. (Quảng An)

MỚI - NÓNG