Lơ là chống dịch Covid- 19, trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác

TPO - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) bị đình chỉ công tác do lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Ngày 3/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, đã chỉ đạo cho Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện tiến hành đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Hoà Hù - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận vì có biểu hiện lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lơ là chống dịch Covid- 19, trưởng trạm y tế bị đình chỉ công tác ảnh 1 Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận. Ảnh K. Nam

Trước đó, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận đến làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện này về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận đề nghị ngành y tế tiếp tục phối hợp với với các ngành có liên quan cùng các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các phương án phòng, chống để chủ động đối phó với những diễn biến hết sức phức tạp của loại dịch bệnh mới này.

Đáng nói, qua nhiều lần đến thăm khu vực cách ly số người đến từ Hàn Quốc tại Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận, lãnh đạo huyện cho rằng lãnh đạo trạm y tế này chưa chủ động trong công việc, chưa nêu cao vai trò trách nhiệm được giao.

Do đó, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận thống nhất đề nghị Trung tâm Y tế huyện này đình chỉ ngay chức vụ trưởng trạm đối với ông Đặng Hòa Hù và phân công bác sĩ Ngô Văn Giang (Trưởng Khoa Y tế cộng đồng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận) về thay thế.

“Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thuận hiện đang cách ly 4 người, trong đó, 1 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc và 3 phụ nữ Việt Nam có chồng Hàn Quốc trở về nước”, ông Hậu nói.

 
MỚI - NÓNG