Loạn giá đồ chống dịch corona, khẩu trang 'nhảy' giá từng giờ

Dân đổ xô mua khẩu trang chống dịch
Dân đổ xô mua khẩu trang chống dịch
TP - Khẩu trang, nước rửa tay “nhảy” giá từng giờ trong bối cảnh người dân chấp nhận mua đắt và cũng không biết có phải hàng thật không là những gì đang diễn ra tại Thủ đô 2 ngày qua.   

Tại phố Phương Mai (Hà Nội), ngay từ ngày đầu mở hàng sau kỳ nghỉ Tết (30/1), các nhà thuốc, cửa hàng thiết bị y tế đã đông nghịt khách tới mua khẩu trang. Trưa 31/1, cũng tại các địa điểm trên, nhiều cửa hàng đã hết những loại “đặc chủng” như N95, 3M. Số ít cửa hàng còn bán cầm chừng, rao giá tới 100.000 đồng/chiếc khẩu trang thương hiệu 3M, tăng 20.000 đồng so với hôm qua. Khẩu trang y tế tuỳ xuất xứ, chất liệu, giá có loại lên tới 300.000 đồng/hộp 50 cái, cao gấp 5-6 lần ngày thường.

Loạn giá đồ chống dịch corona, khẩu trang 'nhảy' giá từng giờ ảnh 1 Dân đổ xô mua khẩu trang chống dịch

Chị Nguyễn Mùi (Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: “Trường học 2 con tôi đều khuyến cáo học sinh đi học đeo khẩu trang cả trong lớp. Hiện chưa biết các cháu có được nghỉ học hay không, mỗi ngày đi học dùng 1 cái khẩu trang nên tôi ra các cửa hàng mua. Sáng là 200.000 đồng/hộp, chiều ra mua thêm, cùng một hàng đã thành 300.000 đồng”.

Tại khu vực trước cổng Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội), không nhà thuốc nào còn khẩu trang 3M. Với khẩu trang y tế, mỗi khách hàng được mua tối đa 5 hộp loại 20 cái, loại 50 cái cháy hàng ở nhiều nơi. Khó mua số lượng lớn, nhiều khách hàng đi từng nhà thuốc để gom khẩu trang. Tại chợ thuốc Hapulico (Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội), liên tiếp hai ngày gần đây, các quầy hàng quá tải, đông nghịt dân buôn Hà Nội và các tỉnh lân cận tới gom khẩu trang. Khan hàng, giá bán buôn khẩu trang y tế còn cao hơn giá lẻ thời điểm trước dịch. Chị T (nhân viên một quầy hàng) cho biết, do ảnh hưởng từ đợt nghỉ Tết, các cơ sở sản xuất không cung ứng kịp, lượng hàng dự trữ cạn kiệt nên giá buôn bị đẩy cao.

Nước rửa tay tăng 5 lần

Cùng với khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn đồng loạt cháy hàng. Giá tăng gấp 3-5 lần thường ngày, thậm chí, loại dung tích 1.000ml của Pháp đã lên tới 1 triệu đồng/chai, rất khó để mua. Hàng ngoại không còn, người dân chuyển hướng mua hàng sản xuất trong nước, thể tích tương đương nhưng giá cũng ở mức 200.000 - 350.000 đồng/chai.

Nước rửa tay khô được các cửa hàng phân thành hai loại: sát khuẩn nhanh và sát khuẩn chậm. Theo lý giải của người bán, chỉ mua dạng xịt thông thường thì chưa đủ. Rửa tay phải qua hai bước, sát khuẩn chậm trước, sau đó sát khuẩn nhanh thì mới đảm bảo an toàn. Khách hàng thường được chào mời mua cả hai. Nếu sắm đủ, người mua phải trả 400.000 - 800.000 đồng/2 chai loại 250 - 500ml.

Giữa cơn sốt nước rửa tay, ngay lập tức xuất hiện tại một cửa hàng trên phố Phương Mai, la liệt dưới nền đất, bày bán nhiều chai dung dịch sát khuẩn sản xuất từ tháng 1/2018 (hạn sử dụng 11/2020), bao bì rách, ố vàng, vỏ chai móp méo, phủ đầy bụi nhưng vẫn được rao giá 200.000 đồng/chai 1.000ml, cao gần gấp đôi bình thường. Đặc biệt, nếu khách hàng có nhu cầu mua chai nhỏ, người bán “vô tư” mở nắp, sang chiết bằng tay trần tại chỗ. Cửa hàng chuẩn bị sẵn nhiều chai nhựa, lập tức đong theo dung tích yêu cầu. Nước sát khuẩn được đổ ra, bơm vào ngay cạnh đường nhựa xe chạy.

Tìm đến các điểm bán ổn định như siêu thị, cửa hàng tiện lợi Circle K, Vinmart+, hầu hết kệ hàng khẩu trang, nước rửa tay trống trơn. Chỉ trong buổi sáng 31/1, nhân viên cửa hàng Circle K trên phố Tôn Thất Tùng (Hà Nội) phải từ chối hàng chục lượt khách vì hết hàng.

Chiều 31/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay: Đội QLTT số 1 Hà Nội (Đội cơ động) đã kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế ở số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đội phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, có dấu hiệu găm giữ hàng hóa. 

MỚI - NÓNG