Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’

Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’
TPO - Trận lốc xoáy, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã làm 9 xã thuộc huyện biên giới Quế Phong (Nghệ An) bị ảnh hưởng. Thiệt hại ban đầu gần 1 tỷ đồng.

Ngày 8/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra trận lốc xoáy và mưa đá khiến 9 xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng 20h tối 7/5, trên địa bàn các xã Thông Thụ, Nậm Giải, Châu Thôn, Mường Nọc, Cắm Muộn, Quang Phong, Châu Kim, Đồng Văn, Nậm Nhóong (huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra lốc xoáy, mưa đá kéo dài khoảng 30 phút. Hậu quả, 1 nhà dân bị sập hoàn toàn, gần 400 ngôi nhà, 3 trường học bị tốc mái; hơn 40ha hoa màu, cây trồng lâu năm, vườn chanh leo bị đổ gãy, hư hỏng; 70 lồng cá (với 3,6 tấn cá) lòng hồ bị thiệt hại... Tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Hiện, UBND huyện Quế Phong phối hợp Bộ đội biên phòng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh do lốc xoáy, mưa đá gây ra: 

Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ảnh 1
Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ảnh 2
Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ảnh 3
Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ảnh 4
Lốc xoáy cuốn sập nhà, người dân biên giới sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ ảnh 5
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".