Long An bầu thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

TPO - Bí thư Thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) vừa được HĐND tỉnh Long An tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ hai ông Phạm Văn Cảnh (Phó Chủ tịch UBND) và ông Nguyễn Thanh Cang (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh).

Ngày 7/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2016-2021), ông Nguyễn Minh Lâm (Bí thư Thị uỷ Kiến Tường) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Cảnh; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thanh Cang.

Long An bầu thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 1 Ông Nguyễn Minh Lâm (Bí thư Thị uỷ Kiến Tường) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Ảnh longan.gov.vn

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Long An khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) nhằm xem xét, quyết định các vấn đề của kỳ họp lệ cuối năm theo luật định và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Trong đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình công tác nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường.

Kết quả, ông Nguyễn Minh Lâm được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là kỳ họp cuối năm chương trình làm việc gồm nhiều nội dung rất quan trọng.

Long An bầu thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 2 HĐND tỉnh Long An họp. Ảnh longan.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung đánh giá nghiêm túc, toàn diện, đúng mức các kết quả đạt được, đi sâu phân tích những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 (trong đó phân tích sâu nguyên nhân khách quan, chủ quan của 04 chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm 2020).

Đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi cho năm 2021 và cả giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021 - 2025, để cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi.

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, nhất là UBND tỉnh cầu thị lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh và các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp để giải trình, tiếp thu thỏa đáng, hợp lý.

Ông Nguyễn Minh Lâm sinh năm 1972; quê quán tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành sử dụng và bảo vệ môi trường; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Các chức vụ ông Nguyễn Minh Lâm đã kinh qua: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bến Lức; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa X, XI.

MỚI - NÓNG