Lúa mùa trổ bông sớm bất thường, nông dân khốn đốn

Lúa mùa trổ bông sớm bất thường, nông dân khốn đốn
TP - Mới sau khoảng 15-20 ngày gieo cấy, hàng chục héc ta lúa mùa của xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) bỗng dưng làm đòng, trổ bông tràn ruộng làm bà con nông dân hết sức lo lắng.
Lúa mùa trổ bông sớm bất thường, nông dân khốn đốn ảnh 1
Một nông dân phát khóc khi nhổ từng khóm lúa đang làm đòng, trổ bông bất thường

Hiện tượng này chưa từng xảy ra ở địa phương bao giờ. Bên cạnh Hoằng Quỳ, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa còn có xã Hoằng Thịnh và một số địa phương khác cũng có hiện tượng này.

Ông Vũ Văn Phương, cán bộ làng Quỳ Chử, xã Hoằng Quỳnh khẳng định: “Hiện tượng lúa làm đòng, trổ bông sau 15 - 20 ngày gieo cấy chưa từng xuất hiện ở địa phương, bởi đúng quy trình phải khoảng 70 ngày sau khi gieo cấy lúa mới bắt đầu làm đòng, trổ bông.

Hiện làng Quỳ Chử có 22 mẫu ruộng (11 ha) lúa được gieo cấy bằng các giống Khang Dân, Hương Thơm, Q5 đang làm đòng, trổ bông sớm hàng loạt.

Chúng tôi đã có văn bản báo cáo với UBND huyện Hoằng Hóa, Sở NN&PTNT Thanh Hóa, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm tỉnh để giúp bà con nông dân tìm cách khắc phục hậu quả.

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tìm ra nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường trên diện tích lúa mùa ở xã Hoằng Quỳ, thì bà con nông dân nơi đây đang nghi ngờ có thể do gieo cấy bằng mạ quá lứa và gieo cấy lúc khô hạn nên lúa mới làm đòng, trổ bông sớm.

Bên cạnh đó, bà con nông dân cũng đang nghi ngờ về chất lượng lúa giống do Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Quỳ Chử cung cấp.

MỚI - NÓNG