Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1
TPO - Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển (29/12/2019 - 9/01/2020), giữa sóng to gió lớn cấp 5, 6, chuyến tàu KN261 xuất phát từ cảng Long Sơn hoàn thành hành trình chở các đại biểu phóng viên, nhà báo đến thăm, mang hàng Tết đến với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK, tàu trực làm nhiệm vụ trên biển dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 1

Chuyến tàu KN261 xuất phát ngày 29/12/2019 mang theo hàng Tết, các phần quà của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân các vùng miền gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên 10 nhà giàn DK1 và 2 tàu trực trên biển dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 2

Phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1 và tàu trực đón Tết như ở đất liền. Các cây quất cảnh từ Văn Giang (Hưng Yên) cũng được vận chuyển ra làm quà. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 3

Cùng ngày 29/12/2019, có hai chuyến tàu xuất phát tặng quà Tết. Tàu KN261 làm nhiệm vụ tặng quà, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn thuộc cụm Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè và 2 tàu trực. Trong khi đó, tàu KN263 thực hiện hành trình thăm, tặng quà các nhà giàn thuộc cụm Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau, tàu trực và huyện Côn Đảo. Trong ảnh là tàu Trường Sa 06 làm nhiệm vụ trực gần cụm nhà giàn Phúc Tần. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 4

Dịp cuối năm, khu vực các nhà giàn DK1 thường xuất hiện sóng to, gió lớn. Lãnh đạo đoàn công tác cho rằng, chưa năm nào đoàn đi gặp thời tiết khắc nghiệt như thế, khi sóng biển thường cao 3 - 5 mét. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 5

Đại tá Đinh Văn Thắng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (bên trái ảnh) cùng các cán bộ, chiến sĩ, phóng viên trên tàu KN261 trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 6

Do sóng to, gió lớn không lên được nhà giàn, Đại tá Đinh Văn Thắng chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn qua bộ đàm. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 7

Tàu KN261 tiếp cận rất gần với các nhà giàn, tuy nhiên, sóng to, gió lớn, rất khó khăn để đưa cán bộ, chiến sĩ, nhà báo, phóng viên lên thăm. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 8

Để chuyển được hàng Tết, bên phía Nhà giàn DK1 sẽ thả dây buộc phao theo hướng sóng và gió, để tàu KN261 vớt lên, buộc hàng hóa vào dây, rồi phía Nhà giàn kéo ngược trở lại. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 9

Quan trọng nhất là phải đảm bảo hàng hóa được buộc chặt, không để bị thấm nước biển, và đủ chặt để không tuột, trôi mất. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 10

Một cây quất cảnh được buộc chặt từ gốc đến ngọn, cẩn thận thả xuống để đưa vào nhà giàn đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 11

Các bao hàng hóa được buộc vào dây để cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 kéo lên. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 12

Trung tá Nguyễn Văn Lâm, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20 theo tàu KN261 ra Nhà giàn nhận nhiệm vụ. Do sóng to, gió lớn, các phương án đưa người lên nhà giàn đều không thực hiện được, anh Lâm nhảy xuống biển, ôm theo một chiếc dây thừng. Anh em bên phía Nhà giàn hỗ trợ, kéo anh Lâm lên nhà giàn. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 13

Sau rất nhiều lần thử các phương án đưa các đại biểu phóng viên, nhà báo lên các nhà giàn DK1 không thành công, mãi gần đến ngày cuối cùng, đoàn công tác mới lên được nhà giàn DK1/16 bằng phương án thang dây. Ảnh: Trường Phong

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 14

Một chiến sĩ trang trí cây hoa ngày Tết trên nhà giàn DK1/16. Ảnh: Nguyễn Hữu Trà

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1 ảnh 15

Các đại biểu trên tàu KN261 tham gia gói bánh chưng đón Tết với cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1/16. Ảnh: Nguyễn Hữu Trà

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.