Miền Bắc cuối tuần đón không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại

TPO - Theo nhận định của các nhà dự báo, khoảng cuối tuần này (ngày 16/12) miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nữa, trời sẽ còn rét hơn và nhiều khả năng sẽ gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ. 

Dưới tác động của khối không khí lạnh lệch Đông bổ sung ẩm từ biển vào đất liền, ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa ở khu vực Đồng Bằng ven biển. Đến trưa và chiều, mưa tạm thời gián đoạn nhưng sẽ còn lặp lại về đêm muộn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng thấp từ 18-19 độ; về đêm, nhiệt độ tiếp tục giảm thấp vùng đồng bằng 15-16 độ, vùng núi 13-14 độ, trời rét cả ngày lẫn dêm.

Theo nhận định của các nhà dự báo, khoảng cuối tuần này (ngày 16/12) miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh nữa, trời sẽ còn rét hơn và nhiều khả năng sẽ gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ.

Tại miền Trung, hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, thời tiết vẫn rét với nhiệt ngày đêm tại đây không cao 16-21 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ nhỉnh hơn đôi chút là 21-23 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận cũng như hai khu vực phía nam là Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có nắng sớm nên nhiệt độ ban ngày tăng cao phổ biến 28-31 độ; riêng Nam Bộ là 32-33 độ.

Miền Bắc cuối tuần đón không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại ảnh 1
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.