Miền Bắc mưa dông kéo dài, đợt nắng nóng kỷ lục chấm dứt

Miền Bắc mưa dông kéo dài, đợt nắng nóng kỷ lục chấm dứt
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng hội tụ gió đang hình thành trên khu vực vùng núi Bắc bộ và có xu hướng mạnh dần lên; chiều tối và đêm nay (30/6), Bắc bộ sẽ có mưa rào, dông rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, từ chiều tối và đêm mai đến hết thứ Bảy (4/7), mưa lớn có xu hướng gia tăng ở Bắc bộ và Thanh Hóa. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm nay có lúc có mưa rào và dông. Tại Nam bộ và Tây Nguyên, từ chiều nay đến khoảng 2-3/7 có một đợt mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. 

Trước khi bắt đầu đợt mưa dông diện rộng, hôm nay nắng nóng tiếp tục tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn diện rộng, từ ngày mai, Bắc bộ chấm dứt nắng nóng trong khi các tỉnh miền Trung, nắng nóng có khả năng dịu dần từ ngày 3/7.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.