Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Không khí lạnh tràn xuống nước ta từ nửa cuối tháng 9.
Không khí lạnh tràn xuống nước ta từ nửa cuối tháng 9.
TPO - Dự báo trong nửa cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên tràn xuống, có thể gây ra mưa rào và dông, nền nhiệt giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trong nửa cuối tháng 9, miền Bắc nước ta sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ.

Đặc điểm chung của các đợt không khí lạnh đầu mùa thường không mạnh, không làm thay đổi nhiệt độ đột ngột. Thời tiết thường lạnh về đêm và sáng ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-25 độ. Khu vực đồng bằng trời mát mẻ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa thường gây ra mưa rào và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong nửa cuối tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiệ 1-2 áp thấp nhiệt đới/bão, gây mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên.

Bắc Bộ trong tháng 9 cũng đón khoảng 3 đợt mưa dông trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó nửa cuối tháng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sang tháng 10 và tháng 11 – giai đoạn chuyển mùa, các đợt không khí lạnh sẽ hoạt động tăng cường, miền Bắc đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá. Mùa đông năm nay cũng được nhận định là đến sớm và lạnh hơn so với mùa đông năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.