Một chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 khi vừa rời Việt Nam

TPO - Sau khi ra sân bay trở về Hàn Quốc vào đêm ngày 30/7, một chuyên gia trước đó làm việc tại Công ty TNHH LG Inotek (huyện An Dương, Hải Phòng) có kết quả test nhanh dương tính với SAR-CoV-2.

Ngày 1/8, Đoàn công tác huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH LG Inotex Việt Nam để xác minh chuyên gia Hàn Quốc nhà thầu phụ làm việc lắp máy tại công ty này có kết quả test nhanh dương tính với SAR-CoV-2.

Theo biên bản làm việc, từ ngày 28/5, ông K. J. D. (SN1985, quốc tịch: Hàn Quốc) làm việc lắp máy cho Công ty HPK Việt Nam, Nhà thầu phụ của Công ty PRI Việt Nam đến làm việc cho Công ty TNHH LG Inotek Việt Nam (sau khi hoàn thành cách ly tại Quảng Ninh từ ngày 14/5 – 28/5).

Đến đêm ngày 30/7, ông D. và S. H. G.(đồng nghiệp) ra sân bay trở về Hàn Quốc và bị giữ lại sân bay Incheon do có biểu hiện sốt nhẹ. Thông qua hình thức xét nghiệm nhanh, ông D. có kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính với SAR-CoV-2. Bên Hàn Quốc sau đó đã thông báo qua điện thoại với quản lý người Hàn việc ông D. bị nhiễm virus nhưng số lượng virus thấp (không có công văn chính thức). Ông D. vẫn đang chờ tiến hành xét nghiệm lần 2 để xác nhận kết quả.

Một chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19 khi vừa rời Việt Nam ảnh 1 Trước khi về nước, chuyên gia người Hàn Quốc lưu trú tại đường Văn Cao, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty TNHH LG Inotek đã rà soát lại lịch sử theo dõi thân nhiệt, tình trạng sức khỏe lần cuối của ông D. và nhận thấy không có gì bất thường. Ông D. cũng khẳng định không đến những vùng có dịch trong thời gian 1 tháng trở lại và chỉ ở tại đường Văn Cao (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cùng với Yeom Tae Min tuy nhiên trú trong phòng riêng. Phía công ty đã kiểm tra thông tin và hỏi những người làm cùng ông Kim nhưng không nắm được nguồn gốc của sự lây nhiễm từ đâu

Theo đó, công ty đề nghị Đoàn công tác Hải Phòng và chính quyền địa phương rà soát và xét nghiệm COVID-19 cho những người làm việc cùng, thường xuyên tiếp xúc với ông D.

Cụ thể những người có tiếp xúc với ông D. gồm: ông Yeom Tae Min (Quốc tịch Hàn Quốc), người ở cùng nhà với người nghi nhiễm; ông Jun Seung Jae (Quốc tịch Hàn Quốc) và ông Chung Myoung Geun (Quốc tịch Hàn Quốc) đều thường xuyên tiếp xúc với người nghi nhiễm.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đề nghị công ty tự phun khử trùng toàn bộ khu vực và lập danh sách những người tiếp xúc gần (F1) với chuyên gia trên kể từ ngày 16/7 đến nay, tiếp tục rà soát đối tượng F2. Bên cạnh đó, Đoàn yêu cầu công ty cung cấp kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SAR-CoV-2 của phía Hàn Quốc ngay sau khi có kết quả.

Về 3 chuyên gia nước ngoài có tiếp xúc trực tiếp hiện đang cư trú tại Văn Cao, Trung tâm y tế quận Ngô Quyền sẽ cho thực hiện cách ly tại nhà.

MỚI - NÓNG