Một người Đắk Lắk vượt biên trái phép trốn cách ly bằng cách nào?

Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện Ea Súp
Một chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện Ea Súp
TPO - Dọc biên giới Đắk Lắk có nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nhưng 1 công dân vẫn “lọt” vào nội địa, trốn cách ly theo quy định.

Lý giải về trường hợp này, Thượng tá Nguyễn Minh Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thông tin: Một người dân xã Ya Lốp (huyện Ea Súp) vượt biên trái phép qua Campuchia nhưng không qua khu vực biên giới tại Đắk Lắk.

Sau khi bị trao trả lại (do lực lượng biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ khâu cách ly tập trung đối với những công dân đi qua biên giới) nên người này đi vòng khu vực giáp ranh với Gia Lai, rồi men theo đường sông về nhà.

Tuy nhiên, qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn, bộ đội biên phòng phát hiện trường hợp trên, đã tham mưu cho UBND xã, huyện đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Ea Súp.

Một người Đắk Lắk vượt biên trái phép trốn cách ly bằng cách nào? ảnh 1 Một trạm kiểm soát của Đồn biên phòng Ea H'leo (Đắk Lắk) 

Thượng tá Tuyến cho biết thêm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý biên giới, địa bàn và thực hiện phòng chống.

Cụ thể, Bộ đội biên phòng đã lập và duy trì 6 chốt kiểm soát cố định từ tháng 4 đến nay, triển khai 12 tổ cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát biên giới; tham mưu đề xuất triển khai thêm 2 chốt cố định để đảm bảo kiểm soát biên giới chặt chẽ, khép kín không để người dân nào qua biên giới mà thiếu kiểm soát...

MỚI - NÓNG