Mưa dông khu vực nội thành Hà Nội

Mưa dông khu vực nội thành Hà Nội
TPO - Trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 giờ tới, mưa rào và dông xuất hiện ở các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa…

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương mới đây đưa ra cảnh báo mưa dông trên khu vực nội thành Hà Nội. Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh rađa thời tiết cho thấy vùng mây dông từ phía bắc và phía tây, tây nam đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Cảnh báo: Trong khoảng thời gian từ 45 phút đến 1 giờ tới, những vùng mây dông này tiếp tục di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội, gây ra mưa rào và dông cho các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa. Sau có khả năng lan sang các quận khác. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng đêm 11 và ngày 12/5:                   

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình-Sơn La có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều mai trời nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 52-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC

MỚI - NÓNG