Mưa lớn 3 ngày tới ở Nam Bộ và Tây Nguyên

Mưa lớn 3 ngày tới ở Nam Bộ và Tây Nguyên
TPO - Mưa lớn tập trung vào chiều và tối, nơi mưa to nhất có thể lên tới trên 120mm/ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên từ nay đến hết Thứ Sáu (9/8), Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng miền Đông Nam Bộ (gồm Thành phố Hồ Chí Minh) và Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, riêng miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có nơi trên 120mm/24 giờ. Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to lại tập trung vào chiều và tối nên nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vũng trũng thấp. Ngoài ra, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển phía Nam, sáng nay (06/8), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-19 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông, kết hợp gió mùa Tây Nam ường độ mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.