Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, hơn 40 nhà dân bị tốc mái

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, hơn 40 nhà dân bị tốc mái
TPO - Một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài gần 1 tiếng vào chiều 30/4 khiến hơn 40 hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, nhiều diện tích lúa hè thu và hoa màu bị ngã đổ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Thuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy khiến hơn 40 hộ dân bị tốc mái.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, hơn 40 nhà dân bị tốc mái ảnh 1 Nhiều diện tích lúa bị gãy đổ.

Theo đó, vào khoảng 15h30’ chiều 30/4, tại địa bàn xã Sơn Lâm xuất hiện mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh. Sau gần 1 tiếng đồng hồ lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã khiến hơn 40 ngôi nhà bị tốc mái, 1 cổng chào UBND xã gãy đổ ngang đường, cùng hàng chục ha lúa hè thu bị ngã đổ, gây khó khăn cho người dân khi thu hoạch.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, hơn 40 nhà dân bị tốc mái ảnh 2 Một hộ dân bị tốc mái, nhiều mảnh vỡ rơi xuống sân

Theo ông Thuần, tại thôn Lâm Trung bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong đó có 18 hộ bị tốc mái, còn toàn bộ hoa màu của xã đa phần đến thời kỳ thu hoạch gãy đổ, có những vùng bị mất trắng.

“Toàn bộ hoa màu trên địa bàn xã đến thời kỳ thu hoạch ngã gây khó khăn cho người thu hoạch, ngoài ra các tuyến đường cây cối gãy đổ rất nhiều. Kể từ năm 2002 đến nay, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xảy ra tình trạng lốc xoáy gây thiệt hại nặng như vậy”, ông Thuần cho hay.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy, hơn 40 nhà dân bị tốc mái ảnh 3 Cổng chào UBND xã Sơn Lâm bị gãy đổ.

Sau khi lốc xoáy xảy ra, lực lượng chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát lại số nhà dân và tài sản bị thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.