Nam thanh niên gục chết tại chỗ do bị sét đánh lúc sạc điện thoại

Tia lửa điện phóng ra từ chiếc điện thoại trên tay anh Chín. Nam thanh niên này tử vong tại chỗ, chiếc điện thoại bị cháy đen.

Sau tiếng sét lớn trong cơn giông tối qua, tia lửa phóng ra từ chiếc điện thoại khiến một người chết, một người bị thương.

18h ngày 18/5, trận mưa giông lớn xảy ra tại địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Lúc này anh Vi Văn Chín (20 tuổi) và anh Sầm Đức Mạnh (24 tuổi) trú tại xã Châu Phong đang ngồi tại nhà cắm sạc điện thoại để chơi thì bất ngờ một tiếng sét lớn vang lên.

Nhân chứng cho hay, tia lửa điện phóng ra từ chiếc điện thoại trên tay anh Chín. Nam thanh niên này tử vong tại chỗ, chiếc điện thoại bị cháy đen. Anh Mạnh bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. 

Sáng nay, ông Lương Văn Năm, Chủ tịch UBND xã Châu Phong thông tin, sức khỏe nạn nhân Mạnh đã dần ổn định sau thời gian được chăm sóc ở trung tâm y tế huyện.

Hiện tượng bị sét đánh khi sử dụng điện thoại trong giông lốc thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Việt Nam và thế giới. 

Hồi tháng 6/2017, một học sinh 13 tuổi ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh khi đang sạc điện thoại và không qua khỏi dù được cấp cứu. Tháng 3/2013 anh Phạm Quốc Trị ở Đăk Nông nghe điện thoại lúc trú mưa dưới gốc cây thì bị sét đánh tử vong. Năm 2009, anh Cương ở Bình Thuận để điện thoại lên đầu rồi đội mũ bảo hiểm để tránh ướt. Bất ngờ sét đánh vỡ tan mũ bảo hiểm. Nạn nhân bất tỉnh, may mắn thoát chết.

Các chuyên gia khuyến cáo, bạn không nên dùng, thậm chí không nên mang theo điện thoại khi đi ngoài trời mưa giông. Bởi sét luôn chọn con đường dễ nhất tới mặt đất, việc bạn sử dụng điện thoại đi động vô tình tạo ra đường dẫn ít điện trở nhất từ không trung xuống mặt đất, do đó bạn dễ thành mục tiêu của tia sét.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...