Nạn nhân bị xe điên kéo lê trăm mét ở Hà Nội vẫn phải thở máy

Bà Lan chia sẻ về sức khoẻ của con trai.
Bà Lan chia sẻ về sức khoẻ của con trai.
TPO - Anh Đỗ Mạnh Đ.-người bị chiếc xe bán tải kéo lê hàng trăm mét ở Ô Chợ Dừa vào đêm 11/4, vừa trải qua ca phẫu thuật.

Thông tin từ gia đình anh Đỗ Mạnh Đ. (SN 1976, trú phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) hiện tại sức khoẻ anh có những chuyển biến tích cực và vừa trải qua ca phẫu thuật, vẫn phải thở máy.

Trao đổi với PV, bà Diệp Thị Lan (70 tuổi, mẹ ông Đ.) cho biết, từ ngày Đ. nhập viện bà phải bỏ công việc để vào bệnh viện chăm con. “Đ. mới được mổ xương cằm cách đây khoảng vài ngày và đang phải thở máy. Đến nay Đ. đã có thể cử động được chân, tay và mắt nhìn mọi người xung quanh nhưng chưa thể nhận ra ai”- bà Lan chia sẻ.

Theo lời bà Lan, công việc hằng ngày của bà bán trà đá ở đầu ngõ gần nhà vào các buổi tối, với số tiền thu được khoảng 100 nghìn đồng mỗi ngày.

“Mỗi ngày nằm viện Đ. tiêu tốn hết hàng triệu đồng tiền viện phí, thuốc, thức ăn,... Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi nộp khoảng 60 triệu đồng tiền viện phí. Phía gia đình của lái xe bán tải cũng hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng” – bà Lan nói.

Cũng theo lời bà Lan, hiện gia đình đã đi vay mượn khắp nơi để chữa trị cho Đ. và rất lo lắng khi Đ. ra viện thì không còn sức lao động được như xưa.

Trước đó, khoảng hơn 22h ngày 11/4, người dân phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 29C-817.27 do Vũ Hoàng Dương (SN 1974, trú Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) điều khiển lưu thông trên đường xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 14P4-7473 do anh Đỗ Mạnh Đ. điều khiển tại khu vực đèn tín hiệu ngã 6 Ô Chợ Dừa (phường Ô Chợ Dừa).

Tuy nhiên, lái xe ô tô không chịu dừng mà kéo lê nạn nhân cùng xe máy trên đường cả trăm mét. Khi xe ô tô đi đến đoạn đường Ô Chợ Dừa thì nạn nhân văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã đuổi theo chiếc xe ô tô. Và phải khi đến địa phận đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chiếc xe ô tô mới chịu dừng do bị nổ lốp phía sau.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Hoàng Dương điều tra hành vi Giết người.

MỚI - NÓNG