Nắng nóng gay gắt ở Hà Nội, miền Bắc còn kéo dài bao lâu?

Nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc, miền Trung trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài.
Nắng nóng tiếp tục duy trì ở miền Bắc, miền Trung trong nhiều ngày tới. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài.
TPO - Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung trong tuần tới trong khi Nam Bộ, Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ nay đến thứ Sáu tuần sau (11-17/7) trên cả nước.

Tại Bắc Bộ, từ nay đến hết thứ Sáu tiếp tục duy trì nắng nóng. Riêng các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các khu vực còn lại nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên trong ngày và đêm nay (11/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai (12/7), thứ Tư và thứ Năm (15-16/7), khu vực này tiếp tục có mưa dông.

Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn trong tuần tới với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ. Trọng tâm đợt nắng nóng này tập trung tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt cao nhất trong những ngày tới là 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời nắng dịu hơn với nền nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nguy cơ cao tiếp tục xảy ra cháy rừng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến thứ Sau tuần sau duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 30-33 độ, tại Nam Bộ là 31-34 độ. Chiều và tối khu vực này có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ nay đến thứ Sáu có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ thực tế trên các tuyến phố, con đường Hà Nội có thể cao hơn từ 5-15 độ do tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nhiệt độ thực tế phụ thuộc và địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ xây dựng, bê tông hóa.

Tại các khu vực nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung, chỉ số tia UV phổ biến ở mức gây nguy hại rất cao đến cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Người ra đường được khuyến cao mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, bôi kem chống nắng, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.