Ngăn chặn 32 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Sáng 31/7, đồn Biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn) phát hiện, ngăn chặn 17 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn .Ảnh: BP
Sáng 31/7, đồn Biên phòng Bảo Lâm (Lạng Sơn) phát hiện, ngăn chặn 17 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn .Ảnh: BP
TPO - Trong hai ngày, lực lượng Biên phòng Bảo Lâm liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng chục người đi qua biên giới bằng đường mòn, lối tắt

Rạng sáng nay (31/7), tại khu vực mốc 1126, thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trong khi thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra, kiểm soát của đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) phát hiện 17 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo lời khai của các đối tượng, họ đã xuất cảnh trái phép theo đường tiểu ngạch sang Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc làm thuê từ tháng 4/2020 và khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh họ phải quay về Việt Nam.

Trước đó, ngày 30/7, đồn Biên phòng Bảo Lâm đã phát hiện 15 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 1127, thuộc thôn Kéo Có, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc.

Sau khi hoàn thiện lời khai, lập biên bản hoàn chỉnh hồ sơ các đối tượng nhập cảnh trái phép, Biên phòng Lạng Sơn tiến hành bàn giao cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc đưa đi cách ly tập trung bảo đảm đúng quy định việc phòng chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG